Ri Sol Ju - đệ nhất phu nhân bí ẩn

Thứ hai, 30/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Cả thế giới trong những ngày này vẫn dõi mắt về CHDCND Triều Tiên, nơi chính thức tuyên bố có đệ nhất phu nhân - bà Ri Sol Ju. Nữ cựu ca sĩ này được xác nhận kết hôn với nhà lãnh đạo Kim Jong-Un và thực sự liên tục ở bên cạnh ông trong thời gian gần đây. Vậy là lần đầu tiên, Bình Nhưỡng xác nhận chức danh Đệ nhất phu nhân cho bà Ri Sol Ju, một việc làm “xưa nay hiếm” ở quốc gia chứa đựng nhiều bí ẩn này.

“ĐỒNG CHÍ RI SOL JU”

Phải đến tận cuối tháng 7-2012, chính xác là ngày 25-7, sau khi kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên xác nhận “đồng chí Ri Sol Ju” cũng như vai trò là vợ của ông Kim Jong-Un thì người ta mới bớt bàn tán xôn xao về người đàn bà bí ẩn luôn xuất hiện cạnh ông Kim Jong-Un trong những ngày trước đó.

Việc xác nhận chức danh Đệ nhất phu nhân cho bà Ri Sol Ju đồng nghĩa với việc công nhận ông Kim đã có vợ, đánh dấu một giai đoạn mới trong bộ máy lãnh đạo của Triều Tiên. Nói cụ thể hơn, ông Kim Jong-Un đã “trưởng thành”, chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc lãnh đạo đất nước khác với những gì đồn thổi cho rằng ông còn quá trẻ, ít kinh nghiệm phải dựa vào các cố vấn. Ông Chang  Yong- Suk ở Viện nghiên cứu hòa bình thuộc Đại học quốc gia Seoul nhận xét: “Kim Jong-Un không còn là một đứa trẻ mà đã là người chủ gia đình thực sự”.

  Từ trái qua - Hình ảnh được cho là đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju lúc nhỏ, ở Hàn Quốc năm 2005 và hiện nay.
Ảnh: MSNBC

NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP VÀ THÔNG MINH

Theo báo chí Bình Nhưỡng, có một ca sĩ cùng tên trong dàn nhạc Unhasu biểu diễn hồi năm ngoái ở thủ đô Bình Nhưỡng rất giống vợ ông Kim, cả hai đều có khuôn mặt  bầu bĩnh, đôi tai, hàm răng cho đến nụ cười giống nhau như hai giọt nước. Thậm chí, có nguồn tin còn cho biết Ri Sol Ju chính là thành viên đoàn nghệ thuật trình diễn cho Ban an ninh quốc gia. Đây là người phụ nữ được đào tạo kỹ năng làm đệ nhất phu nhân gấp trong vòng 6 tháng tại Đại học Kim Nhật Thành.

Còn theo nguồn tin của Cơ quan tình báo Hàn Quốc thì từ năm 2005, bà Ri Sol Ju từng đến Hàn Quốc cổ vũ cho Giải vô địch điền kinh Châu Á (AAC) lần thứ 16 tổ chức tại thành phố Incheon. Nguồn tin tình báo của Hàn Quốc còn cho biết thêm, khi đến Incheon, Hàn Quốc  tham gia cổ vũ cho giải vô địch điền kinh AAC năm 2005 bà Ri Sol Ju mới tròn 17 tuổi, song ca cùng một ca sĩ khác tên là Ryu Byeol-rim ngay trên sân vận động. Ngoài sự kiện trên, bà Ri còn tham gia nhiều chương trình trao đổi văn hóa khác giữa hai miền Triều Tiên kể từ năm 2000, trong đó có cả sự kiện trồng cây hữu nghị liên Triều hồi tháng 3-2003 do Hội chữ thập đỏ 2 miền Triều Tiên tổ chức, trong đó bà Ri mặc trang phục xanh, thắt khăn quàng đỏ. Hay việc bà tham dự sự kiện đối thoại của các giáo viên liên Triều được tổ chức trên núi Kumgang của Triều Tiên năm 2004.

Hình ảnh của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên để lại ấn tượng đẹp cho giới báo chí Hàn Quốc và được tờ Ohmynews của Hàn Quốc đánh giá là một phụ nữ xinh xắn thông minh, có kinh nghiệm giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vì thế, họ hy vọng chính bà sẽ có nhiều ảnh hưởng tích cực đến chính sách của ông Kim, nhất là lĩnh vực văn hóa, xã hội và thời trang. Liên quan đến cuộc hôn nhân của ông Kim, tờ Joong Ang Ilbo còn cho hay, rất có thể ông Kim Jong-II cha của ông Kim Jong-Un đã nhắm Ri Sol Ju làm vợ cho con trai mình bởi gia đình bà có nhiều lợi thế, cha là giáo sư, còn mẹ là bác sĩ sản khoa, bản thân tốt nghiệp Đại học Kim Nhật Thành nên những tiêu chí này được xem là có lợi cho con ông lẫn cho đất nước.Tuy nhiên, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng, ông Kim Jong-Il phản đối cuộc hôn nhân này.

Riêng giới truyền thông Nhật Bản đưa tin tường tận hơn về sự kiện này và cho biết đám cưới của ông Kim Jong-Un được cử hành năm 2009 và hai người có con năm 2010. Về lý lịch của bà Ri Sol Ju, giới truyền thông Nhật Bản khẳng định, người phụ nữ này sinh năm 1989, tốt nghiệp Đại học Kim Nhật Thành năm 2007.

VẪN LÀ MỘT ẨN SỐ

Mặc dù truyền thông các nước khai thác nhiều thông tin về vị Đệ nhất phu nhân này và cũng cho phát những đoạn băng bà đang biểu diễn ca nhạc, nhưng truyền thông Triều Tiên cho đến nay vẫn đưa rất ít thông tin về cuộc đời bà Ri Sol Ju. Và những thông tin liên quan đến cặp đôi này vẫn chưa làm thỏa mãn tò mò của dư luận.

Hiện có hai giả thiết về người phụ nữ trẻ này. Giải thiết thứ nhất cho rằng, người phụ nữ xuất hiện lần đầu bên cạnh ông Kim Jong-Un trong lễ tang cha ông năm 2011 có nghệ danh Hyon Song Wol, ca sĩ nhạc pop nổi tiếng với bài hát mang tên “Quý cô tuấn mã”. Cả hai đã có những cuộc hẹn hò nhưng bị ông Kim Jong-II phản đối. Tuy nhiên họ lại có con trai 3 tuổi. Giả thiết thứ hai là bà Ri Sol Ju chính là ca sĩ nổi tiếng tham gia dàn nhạc giao hưởng Unhasu, dàn nhạc được ông Kim Jong-Un ưa thích và từ đây ông đã nảy sinh lòng yêu mến người phụ nữ này.

Theo tờ Chosun Ilbo, rất có thể ông Kim Jong-Un chọn bà Ri Sol Ju làm vợ sau buổi biểu diễn nói trên và sau đó được gửi đi đào tạo 6 tháng kỹ năng để trở thành đệ nhất phu nhân. Ngoài những thông tin trên, chẳng ai biết thêm được thông tin gì hơn về mối quan hệ của họ. Theo giới bình luận, việc CHDCND Triều Tiên chọn thời điểm hiện nay để công bố ông Kim Jong-Un đã kết hôn nhằm truyền đi thông điệp, nhà lãnh đạo của họ  đã trưởng thành, chín chắn trong việc lãnh đạo đất nước và đáp lại lòng mong mỏi của giới lãnh đạo cao cấp, muốn hình ảnh của ông thân thiện, gần gũi và cởi mở với nhân dân hơn.

Khắc Nam

(Theo MD/Reuters)